10 năm tù vì chứa mại dâm

10 năm tù vì chứa mại dâm ảnh 1
Bùi Thiên Phước tại phiên tòa

Trước đó, hồi 21h ngày 17-9-2009, Công an huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội đã bắt quả tang Bùi Thiên Phước - chủ cửa hàng kinh doanh quán cà phê “Sao đêm” ở thôn Cao Sơn, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ tổ chức cho Bùi Xuân Vinh (SN 1974), Hà Văn Vang (SN 1979) đều trú tại xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ mua bán dâm với Nguyễn Thị Thu (SN 1994, ở xã Yên Nghĩa, Hà Đông) và Bùi Thị Ánh (đã trốn thoát trong quá trình bắt giữ nên không xác định được nhân thân, địa chỉ).

Quá trình điều tra làm rõ, từ tháng 6-2009, Phước thuê nhà của anh Nguyễn Xuân Khởi, tại thôn Cao Sơn mở quán cà phê “Sao đêm” và đến đầu tháng

9-2009 thì tổ chức hoạt động mua bán dâm ngay tại quán. Mỗi lần mua dâm, khách phải trả cho Phước 100 nghìn đồng. Sau đó, Phước trả cho gái bán dâm 50 nghìn đồng.

Nhận định tại phiên tòa, HĐXX cho rằng, hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự trị an, làm ảnh hưởng đến đạo đức, văn hóa truyền thống của người Việt Nam, do vậy cần có một hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa chung nên đã tuyên phạt bị cáo mức án 10 năm tù.                      

Theo Thanh Quang (ANTĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm