60 năm và 36 tháng tù cho nhóm thanh niên côn đồ

60 năm và 36 tháng tù cho nhóm thanh niên côn đồ ảnh 1

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm  - Ảnh: Xuân Vinh

Theo đó, các bị cáo Trần Xuân Viên (20 tuổi) bị 10 năm tù giam, Phạm Minh Hậu (20 tuổi) 7 năm tù, Nguyễn Minh Trọng (20 tuổi) 7 năm tù, Trần Ngọc Hưng (21 tuổi) 7 năm tù, Võ Thanh Hòa (18 tuổi) 6 năm tù, Nguyễn Văn Viên (19 tuổi) 4 năm tù, Trần Minh Tiến (20 tuổi) 5 năm tù, Võ Ngọc Thiện (20 tuổi) 5 năm tù, Nguyễn Văn Thành (20 tuổi) 2 năm tù, Nguyễn Văn Minh (19 tuổi) 18 tháng tù.

Riêng Dương Minh Toàn (16 tuổi) 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và Hồ Văn Bông (19 tuổi) 7 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích.

Trước đó, do nghi ngờ nhóm thanh niên chặn đánh mình đêm 22-4-2010 khi uống cà phê về ở thôn Đại Tín, xã Phước Lộc (huyện Tuy Phước), sáng 23-4 Trần Xuân Viên và Võ Thanh Hòa đã rủ các bị cáo nói trên góp tiền tìm mua 2 cây rựa làm hung khí đi đánh trả thù. Khoảng 21g cùng ngày, ngoài 2 cây rựa vừa mua, Viên và đồng bọn lấy thêm 3 cây rựa và một mã tấu đi xe đến thôn Đại Tín tìm rượt đánh các thanh niên ở đây.

Thấy vậy, hai ông Hồ Công Dũng (38 tuổi) và Nguyễn Quốc Hùng (52 tuổi) đều ngụ thôn Đại Tín ra can ngăn. Ông Dũng bị Hồ Văn Bông cầm rựa chặt đứt lìa bàn tay phải.

Hội đồng xét xử cũng buộc các bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường cho người bị hại hơn 300 triệu đồng.

 Theo XUÂN VINH (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm