Bác kháng nghị vì tòa sơ thẩm đã xử thỏa đáng

Tối 16-10-2011, Võ Thanh Hùng (đã bị kết án tù chung thân về tội giết người) cùng Mức, Thiện, Sang... tổ chức ăn uống tại một khách sạn thuộc quận Tân Phú. Sau đó, Thiện đi mua thức ăn thì va quẹt xe với một thanh niên (không rõ lai lịch) dẫn đến cự cãi. Một nhóm thanh niên trong tiệm sửa xe ven đường kích động người thanh niên đánh Thiện. Thiện về kể lại cho nhóm bạn nghe. Cả nhóm cùng nhau đến tiệm sửa xe đánh nhóm thanh niên kia. Mức dùng dao đâm vào hông trái anh Lê Duy Mười gây thương tật 42%, Hùng đâm vào vai anh Mười gây thương tật 1% và đâm vào ngực em trai anh Mười làm nạn nhân tử vong...

Hùng và Mức bị khởi tố, truy tố về tội giết người, các bị cáo còn lại về tội gây rối trật tự công cộng. Xử sơ thẩm, TAND TP.HCM nhận định Mức chỉ phạm tội cố ý gây thương tích nên chuyển sang phạt về tội này. Sau phiên xử, VKSND TP kháng nghị đề nghị xử tội giết người và tăng hình phạt với Mức. Tại phiên phúc thẩm, đại diện VKS rút kháng nghị về tội danh, chỉ yêu cầu tăng hình phạt với Mức. Tòa phúc thẩm nhận định án sơ thẩm xử đã thỏa đáng nên bác kháng nghị.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm