Bị làm nhục, kháng cáo đòi xử bốn người

Khi chồng bà Hoa mất, chồng bà Nhài qua phụ giúp bà Hoa lo chuyện đám tang. Tuy nhiên, bà Nhài nghĩ chắc chồng mình có tình ý gì với bà Hoa nên sau đó bà thường xuyên ghen tuông, nhắn tin đe dọa bà Hoa bằng những lời lẽ thô tục.

Sáng 20-4-2011, bà Hoa bị bốn phụ nữ đánh đập, xé hết quần áo ngay ở sân và cổng bưu điện. Lúc mọi người đến giải vây, bà Hoa không còn một mảnh vải che thân. Công an xác định mẹ con và hai chị em gái bà Nhài tham gia việc này.

Một năm sau, bà Nhài bị TAND huyện Dak Glong xử một năm tù treo, con bà bị xử chín tháng tù treo về tội làm nhục người khác. Tòa buộc mẹ con bà Nhài phải bồi thường cho bà Hoa hơn 4 triệu đồng.

Mới đây bà Hoa đã kháng cáo yêu cầu phải xử luôn hai người còn lại tham gia làm nhục bà, đồng thời đề nghị tăng mức bồi thường...

PHAN THƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm