Bị phạt tù do chứa gái mại dâm

Theo hồ sơ, lợi dụng sơ hở của địa phương, Hằng mở quán cà phê kích dục và chứa gái mại dâm nhằm thu lợi nhuận từ hoạt động này. Ngày 23-1-2008, công an kiểm tra và phát hiện bắt quả tang một đôi nam nữ mua bán dâm và tiến hành bắt giữ Hằng. Trong quá trình điều tra, Hằng đã trốn và bị truy nã đến ngày 25-12-2011 thì bị bắt.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo Hằng gây mất trật tự trị an, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, đạo đức. Tuy nhiên, bị cáo biết ăn năn hối cải và thành khẩn khai báo nên phạt mức án như trên.

THÁI MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm