Bị xử hình sự vì xây nhà không phép

Theo hồ sơ, ông Thạnh xây 23 căn nhà trên hai thửa đất liền kề chưa có giấy phép xây dựng để cho thuê. Tháng 5-2013, Thanh tra xây dựng huyện Bình Chánh kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu ông Thạnh ngừng thi công, chuyển vụ việc đến cơ quan điều tra xử lý. Trước đó, vào năm 2012-2013, ông Thạnh từng hai lần bị UBND huyện Bình Chánh xử phạt về hành vi xây dựng nhà riêng lẻ đô thị không có giấy phép xây dựng. Cả hai lần trên ông Thạnh đều chưa nộp tiền phạt.

HĐXX nhận định hai lần vi phạm trước, bị cáo xây dựng nhà để ở, không nhằm mục đích kinh doanh, thu lợi nhuận, sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo đã đóng phạt hành chính nên chấp nhận kháng cáo xin án treo của bị cáo.

PHAN THƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm