Các bị cáo “chăn dắt” nữ tiếp viên ở Tây Ninh lãnh án

Trong đó Nguyễn Trường Sơn, người cầm đầu vụ án, bị phạt 12 năm sáu tháng tù; Lê Thị Hồng 11 năm; Đoàn Thị Kim Linh bảy năm; Lê Thành Phúc năm năm ba tháng…

Ngoài ra, tòa còn phạt bổ sung tiền thu lợi bất chính của các bị cáo để sung công và buộc các bị cáo phải trả lại tiền cho người bị hại hơn 200 triệu đồng.

Theo hồ sơ, Nguyễn Trường Sơn và vợ cùng 21 bị cáo khác cho hơn 100 nữ tiếp viên karaoke vay lãi nặng hơn 5 tỉ đồng với lãi suất 20%/tháng, nữ tiếp viên nào vay tiền thì nhóm của Sơn mới cho đi tiếp khách để lấy tiền trả nợ. Nếu tiếp viên nào bỏ trốn thì Nguyễn Trường Sơn phân công đàn em đi bắt nữ tiếp viên đó về nhốt. Ngoài ra, Sơn còn bán một số tiếp viên sang tỉnh Bình Phước.

HÀ NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm