Chồng chết, có phải ra tòa ly hôn?

Vợ chồng tôi cưới nhau (có đăng ký kết hôn) và có một đứa con. Năm 2006, hai bên không hợp nhau nữa nên đã thống nhất xé giấy kết hôn và cả hai đều có người mới. Nay anh ấy bị tai nạn giao thông chết và tòa án sắp xử vụ án này. Vậy tôi ra tòa xin tòa giải quyết cho ly hôn với chồng cũ luôn được không (vì hiện nay tôi không đăng ký kết hôn với người mới do chưa ly hôn)?

Phuong (hoanghonhatnang11@...)

Luật sư LÊ ĐĂNG LIỆU, Trưởng Văn phòng luật sư Lê Đăng Liệu (TP.HCM), trả lời: Theo Điều 65 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định hôn nhân chấm dứt kể từ thời điểm vợ hoặc chồng chết.

Trong trường hợp tòa án tuyên bố vợ hoặc chồng là đã chết thì thời điểm hôn nhân chấm dứt được xác định theo ngày chết được ghi trong bản án, quyết định của tòa án.

Như vậy, trường hợp của bạn không cần phải ra tòa để yêu cầu ly hôn mà khi chồng bạn mất thì hôn nhân của hai người đã chấm dứt và bạn có thể đăng ký kết hôn với người khác (nếu đủ điều kiện kết hôn). 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều