Có nơi ở ổn định, được án treo

Theo hồ sơ, ngày 21-8-2002, nhóm Thảo được Dương Hoài Vũ thuê vận chuyển máy lạnh, tivi, đầu đĩa, amply... với tổng trị giá hơn 364 triệu đồng từ Campuchia lên TP.HCM tiêu thụ. Khi đang chuyển hàng, cả nhóm bị phát hiện bắt giữ, riêng Thảo trốn thoát...

Các đồng phạm với Thảo đã bị đưa ra xét xử. Sau đó, được sự động viên của gia đình, Thảo ra đầu thú.

HĐXX nhận định bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo, năn năn hối cải, ra đầu thú. Trong suốt thời gian bỏ trốn, bị cáo không phạm thêm bất kỳ tội nào khác. Hiện tại, bị cáo có nơi ở ổn định, rõ ràng nên không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà đưa về địa phương giáo dục, quản lý cũng đủ để răn đe...

BÁ DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm