Côn đồ truy sát nhầm người, 2 nạn nhân bị bắn chết

Bản án ngày 21/10 của TAND tỉnh Quảng Ninh xác định, nhóm của Ngô Văn Nghị đến vũ trường Royal club (thành phố Hạ Long) và va chạm với Nguyễn Tiến Minh vì cho rằng đã đánh bạn và phá ôtô của mình.

Nghị kéo gần 20 thanh niên mang súng, tuýp sắt sang khu vực Bãi Cháy tìm nhóm Minh để trả thù. Rạng sáng hôm sau (11/10/2009), thấy tốp thanh niên ngồi ăn đêm ở khu chợ vườn Đào nghĩ là đối thủ cần tìm, nhóm Nghị đã xả súng khiến 2 người chết, 3 nạn nhân bị thương.

Ngày 21/10, sau 4 ngày xét xử sơ thẩm, HĐXX tuyên phạt 21 bị cáo liên quan vụ việc đã phạm các tội giết người, gây rối trật tự công cộng, che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm. Nghị phải nhận án tử hình; Nguyễn Mạnh Toàn và Bùi Anh Tú cùng bị phạt tù chung thân. 18 bị cáo khác chịu án từ 15 tháng tù treo đến 20 năm tù.

Theo Tâm Như (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm