Cụ ông 99 tuổi ra tòa vì lừa tiền

Ông Zhou Zhiping, sinh năm 1910, đã tự xưng là một cựu quan chức của thành phố Bắc Kinh trước năm 1949. Theo cáo buộc, ông lão này nói rằng mình có thể lấy lại tài sản của chính quyền cũ đang được giữ tại Mỹ và lừa của một người Mỹ 750.000 nhân dân tệ (109.700 USD).

Do tuổi cao, Zhou đã được bảo lãnh tại ngoại. Cơ quan hành pháp Trung Quốc cũng thẩm vấn ông tại nhà, thay vì tại tòa. Khi ra tòa, cụ ông bị lãng tai này đã phủ nhận mọi cáo buộc. Nếu bị chứng minh là phạm pháp, ông lão có thể bị phạt tù 10 năm.

TheoThu Nga (Reuters/VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm