Đã đóng phạt hành chính, được hưởng án treo

Tháng 9-2012, Pháp bị bắt quả tang khi đang vận chuyển hơn 1.300 gói thuốc lá Jet (trị giá gần 16 triệu đồng). Trước đó khoảng bốn tháng, Pháp bị UBND TP.HCM xử phạt 75 triệu đồng cũng do vận chuyển 1.400 gói thuốc lá nhập lậu.

Theo kháng nghị, tuy bị cáo không có tiền án, tiền sự nhưng bị cáo bị xử phạt hành chính và chưa đóng tiền, sau đó tiếp tục vi phạm nên thuộc trường hợp phạm tội có tính chất nghiêm trọng. Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng tình tiết phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng để xử phạt là chưa đúng. Vì vậy, cần chuyển từ án treo sang án tù đối với bị cáo Pháp.

Sau khi xem xét, TAND TP.HCM nhận định tại thời điểm bắt quả tang, bị cáo vận chuyển chỉ hơn 1.300 gói thuốc, chưa đủ để truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, trước đó bị cáo bị xử lý hành chính về hành vi này nên đã cấu thành tội danh và tòa áp tình tiết nêu trên là có cơ sở. Ngoài ra, hai vợ chồng bị cáo đều bị bệnh hiểm nghèo, đang nuôi một con nhỏ, bị cáo cũng đóng được phần tiền phạt hành chính nên không nhất thiết phải cách ly ra khỏi xã hội.

PHAN THƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm