Đã nhận diện một kẻ tình nghi

Sức công phá của bom tương đương hai kg thuốc nổ TNT. Bom không có bao gói, làm bằng đủ thứ linh tinh như bi sắt, đai ốc và đinh ốc. Vụ nổ làm tám người chết, 54 người bị thương, trong đó hầu hết là nữ sinh viên Đại học Togliatti. Cơ quan điều tra đã nhận diện được một kẻ tình nghi.

Trong vụ nổ bom xe buýt ở Togliatti, nhiều giả thiết được đưa ra, trong đó có giả thiết bọn khủng bố đánh bom tự sát. Đây là vụ nổ thứ ba trên các phương tiện giao thông tại Liên bang Nga trong vòng hai tuần qua.

Ông Viktor Ilioukhine (phó chủ tịch Ủy ban An ninh Duma quốc gia Nga) tuyên bố vụ nổ bom xe buýt là âm mưu nhằm gây mất ổn định tình hình ở Nga trước ngày bầu cử Quốc hội 2-12 tới và vấn đề hiện nay là phải biết ai là người có lợi nếu gây ra tình trạng bất ổn như vậy. Chất nổ trong bom tương tự chất nổ sử dụng trong vụ đánh bom chợ Tcherkizovski ở Moscow năm 2006 (11 người chết, 49 người bị thương). Trong vụ này, bốn tên bị bắt và bị kết án về tội giết người vì phân biệt chủng tộc.

H.DUY (Theo RIA Novosti)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm