Đại sứ quán Iran tại Thụy Điển bị tấn công

Theo cảnh sát Stockholm, hôm trước đó, khoảng 200 người biểu tình phản đối kết quả bầu cử tổng thống ở Iran đã ném đá vỡ cửa kính rồi xông vào đại sứ quán (ảnh) đánh nhau với nhân viên đại sứ quán. Một nhân viên bị thương và một người biểu tình bị bắt. Iran gọi đây là hành động khủng bố.

Ngày 26-6, tình hình thủ đô Tehran (Iran) yên tĩnh sau khi ứng cử viên thất cử Hossein Mousavi yêu cầu người biểu tình không vi phạm luật pháp. Cùng ngày, ngoại trưởng Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất bày tỏ hy vọng Iran nhanh chóng ổn định chính trị, đề nghị Iran rộng cửa với cộng đồng quốc tế và minh bạch hơn về chương trình hạt nhân.

THIÊN ÂN (Theo AFP, AP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm