Điên cuồng đâm chém vì nghi vợ ngoại tình

Trước tòa, Tín thành khẩn khai nhận mọi tội lỗi của mình.


Theo cáo trạng, trong quá trình chung sống với nhau tại nhà trọ thuộc khu phố 8, phường Long Bình, TP Biên Hoà (Đồng Nai), giữa Tín và vợ là chị Hà Thị Thanh Thảo thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Chị Thảo thì thắc mắc chồng đi làm nhưng không thấy đưa tiền lương về cho vợ, còn Tín lại nghi ngờ chuyện vợ có tình cảm với anh N.C.K. 

Khoảng 2 giờ ngày 25-1-2014, Tín thức dậy đi vệ sinh, thấy vợ nằm trùm mền ngủ. Tín nghi ngờ vợ đang nói chuyện với anh K. nên đi ra sau nhà lấy một con dao rồi quay lại giường kéo chăn ra đâm nhiều nhát vào cổ, mặt và ngực chị Thảo.

Bị đâm chị Thảo la lớn nên bà Nguyễn Thị Trang (mẹ chị Thảo) thức dậy can ngăn thì bị Tín dùng dao đâm trúng tay. Bà Trang chạy ra phía cửa kêu cứu thì Tín đuổi theo dùng dao đâm vào vai và mặt làm dao bị gãy. Chưa dừng lại ở đó, Tín tiếp tục kéo chị Thảo ra bên ngoài lấy một con dao khác để trên bàn học gần cửa đâm nhiều nhát vào người, tay, chân chị Thảo. 

Nghe tiếng động, cháu Hà Nhật Phương (12 tuổi, con riêng chị Thảo) thức dậy thấy Tín đánh bà ngoại và mẹ nên lao vào giữ tay Tín thì bị Tín dùng dao đâm ngã gục tại chỗ.

Lúc này, cháu Hà Minh Thư (10 tuổi, cũng là con riêng của Thảo) thức dậy, thấy thế liền chạy ra ngoài gọi điện thoại cho em gái chị Thảo là chị Trinh và những người xung quanh đến cứu. Người dân chạy đến khống chế Tín và đưa ba người đi cấp cứu. Kết quả chị Thảo bị thương tật 34%, bà Trang 25%, bé Phương 22%. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm