Đồng hành với giải Fair Play 2016

TS NGUYỄN XUÂN NAM, Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư và Phát triển tài năng bóng đá Việt Nam - PVF (thuộc Tập đoàn Vingroup):

PVF thành lập trung tâm bóng đá với tiêu chí đào tạo ra nhiều cầu thủ trẻ xuất sắc cho bóng đá Việt Nam. Chúng tôi luôn cổ vũ cho sự trung thực, cao thượng trên sân cỏ. Cầu thủ PVF luôn thấm nhuần tư tưởng ấy và bao giờ cũng vậy, các cháu vào sân đều với tinh thần của những chiến binh Fair Play. Vì thế PVF xem việc tài trợ chính cho giải thưởng Fair Play của báo Pháp Luật TP.HCM là một trong những nhiệm vụ lớn cho việc thực hiện phương châm đào tạo cầu thủ có văn hóa, đạo đức tốt nhằm góp một phần nhỏ phát triển làng bóng đá quốc nội.

HÀ DỊU, Trưởng phòng Truyền thông Công ty NutiFood:

Chúng tôi đã từng tài trợ cho các giải đấu quốc tế của U-19 Việt Nam kết hợp với HA Gia Lai gây nhiều tiếng vang lớn. Từ đấy chúng tôi nhận ra rằng bóng đá đẹp, trung thực, cao thượng luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình và chân thành của giới hâm mộ. Chính vì thế, NutiFood tự hào khi chung sức với BTC giải thưởng Fair Play nhằm cổ vũ cho tinh thần bóng đá đẹp, đồng thời lên án và dần loại bỏ những điều xấu xí.

Ông NGUYỄN TẤN LỢI,  Phó Giám đốc Trung tâm TDTT quận 1:

Chúng tôi rất vui mừng khi được chung tay với BTC giải thưởng Fair Play thổi lên ngọn lửa đam mê bóng đá và yêu cái đẹp sân cỏ trong ngày hội Festival trao giải. Sân bóng Tao Đàn là một địa chỉ tin cậy của nhiều chương trình bóng đá cộng đồng, thiện nguyện, như việc hỗ trợ cố danh thủ Tam Lang, cố nhà báo Minh Hùng, võ sĩ Hoàng Hà Giang, sự kiện “Cặp lá yêu thương”,… nên tôi tin tưởng ngày hội Festival bóng đá cộng đồng Fair Play sẽ thành công.

Ông TRẦN HỮU NGHĨA, Chủ tịch Hội CĐV bóng đá Việt Nam (VFS):

Những điều mà giải thưởng Fair Play đã và đang làm sau năm năm có sức lan tỏa rất lớn trong làng bóng Việt Nam. Tôi nhớ nhiều lần trò chuyện với nhà báo Minh Hùng khi ấy, anh luôn đau đáu suy nghĩ về cái đẹp sân cỏ với mong mỏi làm sao ngày càng có nhiều hành vi bóng đá cao thượng. Cá nhân tôi còn trăn trở một điều là đã sau năm năm của giải thưởng này, bóng đá Việt Nam vẫn chưa thể nào gột bỏ đi những hình ảnh xấu xí còn đầy rẫy, đặc biệt trong thời gian vừa qua. Hy vọng tuổi lên năm của Fair Play hãy gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh thật lớn, đấu tranh quyết liệt hơn nữa với cái xấu, bên cạnh việc tôn vinh những nghĩa cử, hành động đẹp của bóng đá.          

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm