EU vất vả vì “bom” sữa thối

Từ cuối tháng 6 đến giờ, ít nhất 10.000 lít sữa đóng trong những thùng carton được gửi tới trụ sở EC qua đường bưu điện cho ủy viên nông nghiệp EU Mariann Fischer Boel. Đa số số sữa này được một số nông dân ở Đức và Luxembourg gửi đến, xem như một hình thức phản ứng việc EU không có động thái giúp nâng giá bán sữa.

Các nông dân Đức đổ thừa chính quyết định tăng sản lượng sữa mỗi quốc gia trong khối EU lên 2% hồi tháng 4 đã làm cho sữa mất giá. Và vì giá bán quá thấp, từ tháng 5, họ đã dùng sữa để làm thức ăn cho bê và tưới cây thay vì bán. Còn theo EU, việc các nông dân nói giá bán sữa thấp là phi lý vì giá sữa hiện tại đã cao hơn năm 2007. Đầu tuần này, ủy viên nông nghiệp EU Mariann Fischer Boel đã phải lên tiếng yêu cầu các chính chủ ngưng hành động lãng phí này lại và đề nghị nên dùng số sữa đó cho các hoạt động cứu đói. Mặc kệ, cả ngàn lít sữa vẫn dồn dập được gửi đến. Khổ nỗi là qua thời gian vận chuyển, sữa đã hư, một số thùng giấy không chịu nổi sức ép đã nổ, bục, kéo theo la liệt sữa chảy ra ngoài. EU đã phải cầu cứu đến chính quyền thủ đô Brussels giúp dọn dẹp và tiêu hủy số sữa này.

HC (Theo Reuters, Times of India)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm