Giả nhân viên du lịch cướp tiền du khách

Bốn bị cáo khác liên quan tới vụ án lãnh án 1-13 năm tù về tội cướp tài sản và không tố giác tội phạm.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là hết sức nguy hiểm và táo tợn, gây hoang mang cho du khách và người dân sống trong khu vực, làm xấu đi hình ảnh đất nước trong mắt du khách nước ngoài nên cần có mức án nghiêm mới đủ giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.

Do biết tiếng Nhật, Đô đã giả làm nhân viên công ty du lịch rồi móc nối với nhân viên nhà hàng tính giá cắt cổ để lột tiền du khách. Ngày 17-11-2008, Đô làm quen với ba du khách Nhật và dẫn họ tới một nhà hàng quen nghỉ ngơi. Khi thanh toán, Đô buộc du khách phải trả hơn 2.000 USD nhưng các du khách không đồng ý. Thấy vậy, Đô đã cho đàn em đến đánh đập lục túi lấy nhiều tài sản. Có được thẻ ATM, Đô yêu cầu các nạn nhân nói mật khẩu và ra máy ATM rút 250 triệu đồng. Cùng với thủ đoạn này, Đô và đồng bọn đã thực hiện gần 30 vụ...

DƯƠNG HẰNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm