Giết em trai, lãnh 20 năm tù

Theo hồ sơ, Minh ở cùng với ba mẹ và gia đình em trai là ông Nguyễn Ngọc Dục ở thôn Câu Lâu Đông. Ngày 28-5, ông Dục tổ chức cúng nhà mới, đãi khách xong mà không thấy Minh nên tối đó, khi thấy Minh, hai người đã lời qua tiếng lại. Trong lúc giằng co, Minh lấy dao đâm ông Dục rồi về giường ngủ. Khi biết tin em trai chết, Minh đến công an đầu thú.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà tước đoạt mạng sống của người khác. Lý ra anh em bất hòa thì phải chọn cách êm đẹp để giải quyết. Bị cáo đã không dùng cách này mà lại gây án nên cần phạt nghiêm.

TAM THĂNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm