Giết người lấy tiền trả nợ game bắn cá, lãnh 18 năm tù

Theo cáo trạng, do không có tiền trả nợ game bắn cá nên khi phát hiện chị Trần Thị Ngọc O. (sinh năm 1977, ngụ thôn 11, xã Long Bình) đang đi trên đường liên thôn 11, Dậu đã dùng dao, cây cao su chặn đường, khống chế chị này đưa vào lô cao su. Bị nạn nhân chống cự, kêu cứu, Dậu dùng dao tấn công chị O. rồi bỏ trốn.

Giết người lấy tiền trả nợ game bắn cá, lãnh 18 năm tù ảnh 1
Bị cáo Dậu tại phiên tòa.

Trên đường trốn chạy, Dậu kể lại vụ việc cho Hoàng Văn Bắc, Hoàng Văn Lạng, Hoàng Hải Nam, Nguyễn Trung Nghĩa và Chu Văn Nam (cùng ngụ xã Long Bình) nhưng các bị cáo này không trình báo cơ quan chức năng.

Sau bốn ngày gây án, Dậu đến cơ quan công an đầu thú.

Xác định lúc phạm tội, bị cáo Dậu chưa đủ 18 tuổi, HĐXX đã tuyên phạt Chướng Quán Dậu 18 năm tù về tội giết người và ba năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt là 18 năm tù giam (hình phạt cao nhất đối với vị thành niên).

Các nghi phạm còn lại bị tuyên phạt ba tháng tù giam về tội không tố giác tội phạm. Riêng bị cáo Chu Văn Nam bị tuyên ba tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều