Hò hét, ném đá lãnh đạo lĩnh 117 tháng tù

5 bị cáo bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng và bị tuyên phạt tổng cộng 117 tháng tù. Một người đã bị chết trong trại tạm giam trước ngày xét xử vì bị bệnh tật.

Ngày 23-9, TAND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã xử sơ thẩm, tuyên phạt Trương Văn Trường 30 tháng tù, Nguyễn Thị Thuần 28 tháng tù, Trần Hậu Thuận 26 tháng tù, Nguyễn Văn Tú 18 tháng tù và Bùi Đình Xuân 15 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Trường (30 tuổi, nguyên trưởng thôn Trung Sơn, xã Bắc Sơn), Xuân (47 tuổi), Tú (36 tuổi), Thị Thuần (24 tuổi), Thuận (42 tuổi) cùng trú xã Bắc Sơn (huyện Thạch Hà).

Có rất đông người dân đến tham dự phiên tòa.

Theo hồ sơ, do phản đối chủ trương UBND tỉnh Hà Tĩnh về triển khai dự án xây dựng Công viên Vĩnh Hằng tại xã Bắc Sơn, liên tục từ ngày 13-3 đến  ngày 1-4, các đối tượng trên cùng ông Trương Công Giáp (55 tuổi) đã thực hiện nhiều vụ gây rối trật tự công cộng trên địa bàn xã Bắc Sơn.

Việc gây rối làm mất an ninh trật tự trong thời gian dài, ảnh hưởng lớn đến hoạt động bình thường của chính quyền xã Bắc Sơn.

Những lần gây rối trật tự công cộng, các bị cáo trên tập trung đám đông hò hét, ném đá vào nhà lãnh đạo xã Bắc Sơn để phản đối Dự án Công viên Vĩnh Hằng. Chiều ngày 10-4, khi Công an huyện Thạch Hà thực hiện lệnh bắt Trường, các đối tượng này đã kích động, bao vây, ngăn cản công an thực hiện nhiệm vụ.

vụ án này, trong thời gian tạm giam, bị can Trương Công Giáp đã tử vong trong trại tạm giam vào ngày 12-9 vì bệnh tật. Đến ngày 17-9, TAND huyện Thạch Hà đã đình chỉ vụ án đối với bị can Trương Công Giáp.

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên án như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm