Honduras: Ông Manuel Zelaya về nước bằng đường bộ

Ông lên tiếng kêu gọi những người ủng hộ ông đình công và đến biên giới chào đón ông.

Chính phủ Honduras đã triển khai cảnh sát và quân đội, đồng thời ban hành lệnh giới nghiêm dọc biên giới với Nicaragua. Người phát ngôn Cảnh sát quốc gia cho biết lệnh bắt ông Manuel Zelaya đã sẵn sàng. Quân đội tuyên bố sẽ không chịu trách nhiệm về sự an toàn của ông Manuel Zelaya khi ông về nước. Bộ Quốc phòng còn nói có thể ông Manuel Zelaya sẽ dàn cảnh một vụ ám sát chính ông rồi đổ tội cho quân đội.

Trong ngày 23-7, những người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Manuel Zelaya đã xuống đường biểu tình, phong tỏa nhiều con đường và chiếm giữ một số cơ quan chính phủ. Một số người đã kéo về thị trấn biên giới El Paraiso để chờ đón ông. Bộ Ngoại giao Mỹ đánh giá bước đi của ông Zelaya là thiếu thận trọng. Tổ chức Các nước châu Mỹ nhận định ông Zelaya đã hành động vội vã.

HỒNG CẨM (Theo AP, CNN, Los Angeles Times)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm