Kẻ dùng súng cướp xe ôm sa lưới sau 20 năm trốn truy nã

Theo tài liệu điều tra: Sau lần rủ nhau đến huyện Lộc Ninh để trộm bất thành, ngày 22/5/1991, Hiệp cùng đồng bọn mang theo 1 quả lựu đạn và 1 khẩu súng Colt 45 đi cướp.

Kẻ dùng súng cướp xe ôm sa lưới sau 20 năm trốn truy nã ảnh 1

Hiệp đã bị bắt sau 20 năm lẩn trốn.  

Sau đó, bọn chúng thuê tài xế xe ôm là anh Lê Văn Nguyễn (ngụ xã Lộc Thắng, huyện Lộc Ninh) chở đến lô cao su với giá 400.000đ. Trên đường đi, Hiệp giả vờ làm rơi dép, rồi nói anh Nguyễn cho dừng xe. Ngay lập tức, Hiệp rút khẩu súng Colt 45 trong người khống chế, buộc nạn nhân phải giao xe, rồi tẩu thoát. Công an huyện Lộc Ninh đã bắt giữ bọn chúng cùng tang vật gây án.

Trong quá trình xét xử, Hiệp được tại ngoại nhưng đã trốn khỏi địa phương. Tòa án nhân dân tỉnh Sông Bé (nay là tỉnh Bình Dương và Bình Phước) đã đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt vắng mặt Hiệp 6 năm tù giam, và ra quyết định truy nã đối với hắn. Sau 20 năm trốn truy nã, Hiệp đã bị Phòng PC52 Công an tỉnh phát hiện, bắt giữ khi hắn đang lẩn trốn tại nhà ở huyện Lộc Ninh.
 

Theo Tiến Thành (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm