Khắc phục hậu quả, được hưởng án treo

Theo hồ sơ, Công nghi ngờ chị Phạm Thị Hường, người làm chung xưởng may, đã mách với quản đốc xưởng rằng Công tự ý bỏ về khi đang làm việc. Chiều 28-4, Công đã tìm chị Hường hỏi cho ra lẽ. Chị Hường không thừa nhận việc đó nên Công tức giận dùng kéo đâm chị Hường bị thương tật 13%...

HĐXX nhận định bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải cũng như đã bồi thường, khắc phục xong cho phía người bị hại 20 triệu đồng, người bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên xét thấy không cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội...

BÁ DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm