Khánh Hòa: Truy tố 2 bị can làm lộ bí mật Nhà nước

Nguyễn Mạnh Hà (37 tuổi, nguyên cán bộ Cục 2 Thanh tra Chính phủ) và Trần Anh Hùng (55 tuổi, giám đốc Công ty CP thương mại dịch vụ hàng hải Tam Đảo, TP Nha Trang) bị truy tố theo khoản 2, điều 263 Bộ luật hình sự, có khung hình phạt 5-10 năm tù.

Theo cáo trạng, ngày 18-6-2010, tổng Thanh tra Chính phủ ban hành quyết định thành lập đoàn thanh tra để kiểm tra, xác minh nội dung tố cáo, khiếu nại của công dân đối với dự án Khu đô thị mới Phước Long (P.Phước Long, TP Nha Trang). Khi đoàn thanh tra làm xong dự thảo báo cáo kết luận thanh tra vụ việc (thuộc danh mục tài liệu mật của Nhà nước), ngày 28-10-2010, Nguyễn Mạnh Hà đã lấy dự thảo này gửi từ Hà Nội vào Nha Trang cho Trần Anh Hùng.

Sau đó, ông Hùng đã phát tán tài liệu này cho một số đối tượng ở Khánh Hòa và những người này dựa vào dự thảo kết luận đó để làm đơn tố cáo, vu khống nhiều cán bộ lãnh đạo của tỉnh Khánh Hòa và TP Nha Trang, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình chính trị, an ninh - xã hội tại địa phương.

Tháng 6-2012, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố, bắt giam hai ông Hà và Hùng cùng về tội cố ý làm lộ bí mật Nhà nước.

Theo DUY THANH (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm