Kiện đòi tám con bò

TAND huyện Krông Pa (Gia Lai) vừa trả lại đơn kiện tranh chấp đàn bò cho bà T. Theo tòa, qua nội dung đơn khởi kiện, xét thấy có dấu hiệu hình sự, không phải vụ việc dân sự nên đề nghị bà liên hệ với công an và VKS huyện để được giải quyết theo thẩm quyền...

Bị bắt tám con bò

Theo trình bày của bà T., năm 2006, ông D. đã nhờ bà nuôi giúp mình tám con bò. Đột nhiên cuối năm 2009, vợ chồng ông H. (một người đã nhờ bà nuôi một con bò cái trước đó) đã quay trở lại, bắt tám con bò của bà đang nuôi bỏ lên xe. Phía này còn dọa bỏ tù bà nếu không đưa thêm một con nữa cho đủ chín con. Bà đã bỏ chạy lên rẫy trốn. Nơi đây lại có một con bò đực. Đoàn bắt bò yêu cầu bà dắt bò đến chỗ xe đậu, rồi con bò này cũng được đưa lên xe chở về.

Hơn nửa tháng sau, ông D. biết tin tám con bò bị lấy mất đã gửi đơn đến ủy ban huyện nhờ can thiệp. Ủy ban cho rằng vụ việc thuộc thẩm quyền của tòa nên hướng dẫn ông khởi kiện. Tiếp nhận đơn, tòa án huyện cho rằng ông D. không có quyền khởi kiện, bởi ông H. trực tiếp bắt bò của bà T. nên chỉ có bà mới có quyền này…

Kiện đòi tám con bò ảnh 1

Đòi thường hơn 50 triệu đồng

Ông D. quay về đã động viên, hướng dẫn bà T. kiện ra tòa đòi bò chứ chưa bắt bà phải trả bò ngay. Sau đó, bà T. làm đơn gửi đến tòa yêu cầu ông H. trả lại tám con bò mà ông đã dắt trái phép. Theo bà T., tổng giá trị tám con bò theo giá thị trường hiện tại là 42 triệu đồng. Ngoài ra, bà còn đòi thêm năm con bê con do có năm con bò cái sắp đẻ, tổng giá trị là 10 triệu đồng. Bà chấp nhận trả lại ông H. giá trị con bò cái mà ông nhờ bà nuôi nhưng đã chết.

Về phía mình, ông H. khẳng định đây là đàn bò ông gửi chăm từ năm 1995. Năm 2005, do bà T. cần tiền chữa bệnh nên bán lại cho ông hai con nữa và ông cũng gửi bà nuôi giúp. Đàn bò khỏe mạnh và liên tục sinh sản. Giữa năm 2009, ông báo sẽ lấy bò lại. Ông không nghe gì về chuyện ốm đau của bò. Theo ông, bà T. đã bịa đặt ra chuyện ông hù dọa bắt bò…

Tuy nhiên, sau khi xem xét, thấy nội dung vụ việc có dấu hiệu hình sự, không thuộc thẩm quyền của tòa nên ngày 15-3, tòa đã ra thông báo trả lại đơn kiện và hướng dẫn bà T. gửi đơn đến công an, VKS huyện để được giải quyết...

Có dấu hiệu tội phạm

Nếu như những gì bà T. trình bày là đúng thì tôi cho rằng việc ông H. yêu cầu bà T. bắt đủ bò cho ông, nếu không sẽ bỏ tù cả nhà có dấu hiệu của tội cưỡng đoạt tài sản. TAND huyện xét thấy nội dung đơn khởi kiện của bà T. không phải vụ việc dân sự, có dấu hiệu hình sự nên trả lại đơn kiện là có cơ sở. Bà T. nên gửi đơn yêu cầu đến cơ quan điều tra và VKS. Hai cơ quan này nếu xem xét thấy có dấu hiệu hình sự sẽ khởi tố vụ án. Còn việc ông H. giao bò cho bà T. thế nào, bây giờ muốn đòi lại bò thì ông có thể khởi kiện dân sự bà T., nhờ tòa án phân xử để đòi lại bò.

Ông NGUYỄN THANH TRUYỀN,
Phó Chánh án TAND quận Tân Phú (TP.HCM)

PHƯƠNG LOAN - TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm