Lãnh án nhẹ do thành khẩn, ăn năn

Tòa buộc bị cáo bồi thường cho phía người bị hại thêm 6 triệu đồng, tiền cấp dưỡng cho hai con nhỏ của người bị hại, mỗi cháu 100.000 đồng/tháng cho đến đủ 18 tuổi.

Theo hồ sơ, ngày 24-9-2010, sau khi nhậu với một người bạn, Thủy rủ bạn về. Người bạn phản ứng, xô Thủy ra làm Thủy ngã. Tức giận, Thủy đẩy mạnh vào ngực bạn khiến nạn nạn nhân ngã xuống đập đầu vào tường bất tỉnh, sau đó chết.

HĐXX nhận định bị cáo phạm tội với lỗi vô ý, hành vi đó của bị cáo không nhằm mục đích gây ra cái chết cho nạn nhân. Xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn; gia đình có công; khắc phục được một phần hậu quả cho phía người bị hại nên tòa giảm nhẹ.

NB

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm