Tòa buộc bị cáo nộp phạt 20 triệu đồng và buộc sung công quỹ 1,5 tỉ đồng tiền thu lợi bất chính từ việc phân lô bán nền trái phép đất nông nghiệp.
Bị cáo Đinh Văn Thiệp tại phiên tòa xét xử sơ thẩm sáng 6-7. Ảnh: N.NAM
Theo cáo trạng, đầu năm 2008, Thiệp đã mua hai lô đất nông nghiệp bằng giấy viết tay với tổng diện tích 2.700 m2. Sau đó Thiệp đã soạn nhiều bộ hồ sơ “hợp đồng sang nhượng đất” để trống tên người mua và đề nghị các chủ đất ký khống vào phần bên bán đất. Khi hoàn tất những bộ hồ sơ trên, bị cáo đã phân hai lô đất làm 38 nền có diện tích 56-84 m2 bán cho nhiều người ở các tỉnh khác nhau. Cụ thể Thiệp đã bán được 21 nền và thu được 1,5 tỉ đồng tiền lời. Trong quá trình phân lô bán nền trái phép, Thiệp đã bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính hai lần.
N.NAM