Tái phạm nguy hiểm, không giảm nhẹ

Tổng hợp với bản án sơ thẩm năm năm tù mà TAND huyện Tam Bình đã xử trước đó cũng về tội trộm cắp, bị cáo phải lãnh chín năm tù.

Tối 1-7-2010, Minh rủ hai người bạn đi trộm xe máy bán lấy tiền tiêu xài. Minh đã cùng bạn đột nhập vào nhà anh An lấy xe máy trị giá hơn 32 triệu đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Minh kháng cáo với lý do đã rất ăn năn hối hận, mong HĐXX giảm nhẹ cho bị cáo. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm, xâm phạm đến tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ. Bản thân bị cáo có nhân thân xấu, lần phạm tội này thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm. Tại phiên tòa, bị cáo không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nào mới để cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ cho bị cáo nên tòa tuyên y án sơ thẩm.

BD

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm