Tái phạm nguy hiểm, lãnh án nặng

Theo hồ sơ, khuya 13-10-2010, trên đường đi bộ về ngang qua nhà anh D., Tùng thấy nhà đóng kín cửa, biết cả nhà anh D. đã ngủ nên lẻn vào trộm được một xe đạp điện trị giá hơn 5 triệu đồng.

HĐXX nhận định bị cáo phạm tội với lỗi cố ý, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, bản thân bị cáo đã có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản chưa được xóa án tích nên lần phạm tội này thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm. Do đó, cần phải cho bị cáo mức án nghiêm khắc để răn đe. HĐXX đã tuyên mức án như trên.

BÁ DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm