Thị trường dầu mỏ trầm lắng do nhiều lo ngại từ Fed

Trên Sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ hay còn gọi là dầu chuẩn Tây Texas (WTI) giao tháng 8/2013 giữ nguyên mức 95,40 USD/thùng và giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn tăng 49 xu lên 102,64 USD/thùng.

Victor Shum, Giám đốc điều hành thuộc IHS Purvin & Gertz có trụ sở tại Singapore, nhận định "không có yếu tố nào đủ mạnh để có thể hỗ trợ giá dầu tại thời điểm này. Giá dầu kỳ hạn sẽ tiếp tục đi xuống theo thị trường chứng khoán sau những tuyên bố từ Fed và số liệu kinh tế kém lạc quan từ Trung Quốc".

Thị trường năng lượng "hoà cùng" hoạt động bán tháo trên thị trường chứng khoán và vàng trong phiên ngày 20/6, sau khi Chủ tịch Fed Ben Bernanke nói rằng thể chế tài chính này có thể sẽ rút dần chương trình thu mua trái phiếu trị giá 85 tỷ USD mỗi tháng nếu tình hình kinh tế có dấu hiệu khởi sắc.

Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng "lao đao" trước số liệu kém lạc quan về kinh tế Trung Quốc. Theo số liệu sơ bộ vừa được ngân hàng HSBC công bố, chỉ số quản lý sức mua (PMI) - thước đo đánh giá hoạt động sản xuất của Trung Quốc, nước tiêu thụ năng lượng hàng đầu thế giới - đã giảm từ mức 49,2 của tháng 5/2013 xuống còn 48,3 trong tháng 6/2013, thấp nhất kể từ tháng 9/2012.

Đêm trước những thông tin kém lạc quan về kinh tế Trung Quốc và dấu hiệu về "cơn gió ngược" từ chương trình kích thích kinh tế của Fed cũng gây bất lợi tới giá hai loại dầu chủ chốt.

Trên Sàn giao dịch New York, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 7/2013 giảm 2,84 USD (2,9%) xuống còn 95,40 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 8/2013 cũng mất 3,97 USD, đóng cửa ở mức 102,15 USD/thùng.

Trên sàn giao dịch Nymex, giá xăng bán buôn giảm 10,5 xu (3,6%) xuống đóng phiên ở mức 2,79 USD/gallon, giá dầu sưởi ấm giảm 10 xu (3,4%) xuống 2,87 USD/gallon, và khí đốt tự nhiên giảm 9 xu (2,2%) xuống 3,88 USD/1.000 m3.

Theo Minh Hằng (TTXVN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm