Trả tự do cho kẻ trộm vặt

Tối 19-4, anh Bùi Văn Bằng mở tiệc nhậu trên ghe và mời nhiều người, trong đó có Nhựt tham gia. Về khuya, mọi người đều say nên ngủ lại. Nhựt ra phía sau ghe đi vệ sinh thì thấy ví tiền của anh Bằng nhét kẽ vách. Nổi lòng tham, Nhựt lấy trộm. Sau khi anh Bằng trình báo, công an điều tra ra và bắt Nhựt.

Tại phiên xử, tòa nhận định bị cáo có nhân thân tốt, không tiền án tiền sự, phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo cũng đã tích cực vận động gia đình khắc phục xong hậu quả, phía người bị hại có đơn bãi nại nên khoan hồng cho Nhựt và tuyên án như trên.

BÁ DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm