Tự “đẻ” ra người có công để tham ô

Vạ lây với Sơn là Châu Hồng Nhanh (47 tuổi, thủ quỹ cùng thời, cùng đơn vị với Sơn) bị phạt hai năm tù treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bản án sơ thẩm này vừa được TAND tỉnh Cà Mau tuyên vào chiều 15-1.

Theo kết luận của tòa, từ năm 2001 đến 2004, lợi dụng vị trí kế toán trưởng của mình, Sơn lập hàng loạt phiếu chi khống tiền trợ cấp xã hội và gia đình chính sách, người có công để rút trên 500 triệu đồng chi xài cá nhân. Trong đó, Sơn từng tự “đẻ” ra cái tên Huỳnh Thị Giàu, rồi làm hồ sơ chi 182 triệu đồng với nội dung chi một lần tiền huân chương, huy chương cho bà này. Tương tự, Sơn dùng nhiều danh sách, hồ sơ giả để làm cớ rút tiền nhà nước chi xài cá nhân với tổng số tiền đã tham ô trên 529 triệu đồng. 

TRẦN VŨ - CHÍ DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm