Tuyên tử hình tên trộm dùng búa giết người ở Bắc Kạn

Dương Hữu Tự trú tại thôn Địa Cát, xã Vi Hương, huyện Bạch Thông.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Kạn, khoảng 0 giờ ngày 21/1/2010, Tự đã cạy cửa rồi đột nhập vào nhà anh Vũ Đình Đức tại phố Đầu Cầu, thị trấn Phủ Thông với mục đích trộm cắp tài sản.

Khi vừa đột nhập vào ngôi nhà, Tự bị chị Lý Thị Luyến (vợ anh Đức) phát hiện, hô hoán rồi chạy đến bắt giữ.

Tự đã dùng chiếc búa đinh trong tay đập nhiều phát vào đầu và người chị Luyến làm chị gục ngã xuống nền nhà.

Nghe thấy tiếng kêu của chị Luyến, chị Mã Thị Tấm và Hoàng Thị Khén đang ngủ ở tầng âm đã chạy lên.

Dương Hữu Tự tiếp tục dùng búa đinh đánh liên tiếp nhiều phát vào đầu và người của chị Tấm và Khén, khiến cả hai bị gục xuống.

Tuyên tử hình tên trộm dùng búa giết người ở Bắc Kạn ảnh 1

Bị cáo Dương Hữu Tự. Nguồn: Báo Bắc Kạn

Tiếp đó, Tự phát hiện cháu Vũ Minh Hải - con của chị Luyến và anh Đức đang đứng ở cầu thang, liền đuổi theo để đánh, nhưng may mắn cháu Hải chạy thoát.

Mặc dù đã được gia đình và hàng xóm đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện, nhưng do vết thương quá nặng nên chị Luyến đã tử vong vào ngày 24/1/2010.

Kết quả giám định thương tích cho thấy, chị Hoàng Thị Khén bị thương tật vĩnh viễn 64% và chị Mã Thị Tấm bị thương tật vĩnh viễn 28%.

Trước đó, năm 1998, Tự bị Tòa án nhân dân huyện Bạch Thông xử phạt 24 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Theo Nguyễn Trình-Văn Lạ (TTXVN/Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm