Vào tù vì chạy xe ẩu gây chết người

Tháng 6-2010, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã phạt H. một năm tù về tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Cấp sơ thẩm cho rằng H. lấn trái và đi không đúng làn đường quy định, tông vào một người đi đường khiến người này chết. Hành vi của H. là nguy hiểm cho xã hội. Tuy nhiên, H. thành khẩn khai báo, ăn năn, tự nguyện khắc phục hậu quả, gia đình người bị hại đã làm đơn bãi nại… nên H. được giảm một phần hình phạt.

KINH NGHIỆM PHÁP LÝ:

Khoản 1 Điều 202 Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định: “Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiệm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ 5 triệu đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm”.

Vì chạy xe vi phạm pháp luật làm chết người đi đường, H. phải chịu hình phạt một năm tù theo đúng quy định trên.

VĂN ĐOÀN

(Nguyệt san Pháp Luật TP.HCM số 164)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm