Vi phạm tố tụng, bị hủy án

do vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, trả hồ sơ điều tra, xét xử lại. Trước đó, TAND huyện Bình Chánh phạt Tuấn sáu tháng tù về tội cản trở giao thông đường bộ.

Theo cáo trạng, tối 13-8-2011, Tuấn chạy xe tải chuẩn bị vào đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương, bị CSGT yêu cầu dừng xe để xử lý do không thắt dây an toàn. Tuấn dừng xe gần lề phải và mở cửa xe bên trái. Cùng lúc đó chị Nguyễn Thanh Châu đi xe máy, chở mẹ và người cháu chạy lên, bị cửa mở bất ngờ đụng phải ngã xuống đường. Đúng lúc này một xe đầu kéo chạy qua cán chết mẹ chị Châu và làm chị cùng người cháu bị thương.

HĐXX phúc thẩm nhận định tòa án cấp sơ thẩm không đưa người tài xế lái xe đầu kéo tham gia tố tụng là có thiếu sót nghiêm trọng nên cần hủy án...

LP

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm