Vụ 'hỗn chiến' trên sông làm 3 người chết: 19 bị cáo lãnh án tù

Sau hai ngày 29-9 và 30-9 mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tuyển 13 năm tù giam (trong đó 9 năm tù về tội giết người, 4 năm tù về tội cố ý gây thương tích); Bị cáo Phạm Văn Thành 16 năm tù về tội giết người, 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích với tổng hình phạt 18 năm tù giam. Cả hai bị cáo đều ngụ ở xã Quảng Nham (huyện Quảng Xương).

 Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. Ảnh: Đ. TRUNG

Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt tù về tội gây rối trật tự công cộng là Lê Văn Hòa 2 năm tù giam; Đinh Văn Dũng, Lê Văn Mạnh, Đinh Văn Hà, Trần Quốc Hùng cùng mức án 9 tháng tù giam; Lê Văn Linh 9 tháng 24 ngày tù giam; Phạm Văn Tám 6 tháng 14 ngày tù; Đinh Văn Sinh 6 tháng 12 ngày tù; Vũ Văn Trường 6 tháng 11 ngày tù; Nguyễn Văn Đạt, Trần Văn Quân, Hoàng Văn Quang 5 tháng bảy ngày tù; Vũ Văn Trung 5 tháng 5 ngày tù, đều ngụ ở xã Quảng Nham (Quảng Xương)

Đối với các bị cáo là Lê Văn Linh, Phạm Văn Tám, Đặng Văn Sinh, Vũ Văn Trường, Nguyễn Văn Đạt, Trần Văn Quân, Hoàng Văn Quang, Vũ Văn Trung đã chấp hành xong hình phạt tù vì thời hạn phạt tù bằng thời gian bị cáo đã bị tam giam.

Nhiều người thân của các bị cáo đau xót sau khi TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt án tù. Ảnh: Đ. TRUNG

Theo cáo trạng của VKS, do lợi ích kinh tế về nguồn lợi thủy sản (ngao), các hộ dân hai bên bờ sông Yên thuộc khu vực hai xã Quảng Nham, Hải Châu thuộc hai huyện Quảng Xương, Tĩnh Gia có những tranh chấp về địa giới, khai thác nguồn ngao tự nhiên. Ngày 5-7-2013, các hộ dân của hai xã đã có những xung đột dùng đá và các loại hung khí mang theo ném vào các bè của nhau ở trên sông Yên. Điều đáng nói là cả hai bên đã có sự chuẩn bị từ trước đó như đội mũ bảo hiểm, chuẩn bị dao, hung khí, gậy đá.

Tiếp đó vào sáng ngày 7-7, bên phía Quảng Nham có khoảng 25-30 bè, mỗi bè có từ 2-5 người, phía xã Hải Châu có hai bè và một thuyền với khoảng 15 người đi ra vùng tranh chấp. Khi bè thuyền của hai bên tiến lại gần nhau thì các đối tượng đi trên bè, thuyền đã dùng gạch, đá, gậy và các hung khí mang theo để ném, đánh nhau tạo thành một cuộc hỗn chiến trên sông. Hậu quả sau vụ hỗn chiến trên sông làm 3 người chết và 11 người bị thương.

Trước đó ngày 2-4, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng đối với 19 bị cáo liên quan đến vụ hỗn chiến trên sông Yên giáp ranh của xã Quảng Nham, Hải Châu thuộc hai huyện Quảng Xương, Tĩnh Gia. Tuy nhiên tại phiên tòa sau nhiều tranh luận TAND tỉnh Thanh Hóa buộc trả hồ sơ yêu cầu VKND tỉnh Thanh Hóa và Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm