1 giám đốc bị bắt vì hạ rừng phòng hộ

Ông Nguyễn Minh Chí (49 tuổi, giám đốc Công ty TNHH SX-TMDV Xuân Chí, đóng tại xã Tà Pơơ, huyện Nam Giang, Quảng Nam) đã bị khởi tố bị can và bị bắt tạm giam về tội vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Sáng 1-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận với Pháp Luật TP.HCM thông tin này.

Hiện trường vụ phá rừng. Ảnh: CTV

Trước đó, Công ty Xuân Chí ký hợp đồng khai thác gỗ trên diện tích đất rừng của một vị cán bộ xã Chà Vàl, huyện Nam Giang. Nhưng thực tế, công ty này lại khai thác gỗ tự nhiên tại tiểu khu 341, rừng phòng hộ Nam Sông Bung (xã Chà Vàl). Cơ quan chức năng phát hiện hàng chục cây gỗ tự nhiên đã bị đốn hạ trái phép.

Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra, xem xét trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan đến vụ phá rừng này.

Trước đó, CQĐT Công an huyện Nam Giang đã bắt tạm giam bốn tháng đối với hai vị cán bộ kiểm lâm gồm ông A Vô Tô Vích (trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng Chà Vàl thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Bung) và ông Nguyễn Nhị (kiểm lâm địa bàn xã Chà Vàl) tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ lâm tặc chặt phá 33 cây gỗ lim tại tiểu khu 335, rừng phòng hộ Nam Sông Bung.

Sau đó, CQĐT Công an tỉnh Quảng Nam xác định hai người chủ mưu là Võ Quốc (36 tuổi) và Võ Đức Việt (33 tuổi, cùng trú xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam).

CQĐT đã phát lệnh truy nã đối với hai người này, đến cuối tháng 7 vừa qua, cả hai đã ra đầu thú. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm