1 thanh niên bị chém lìa tay, tử vong ở Hóc Môn

Ngày 23-1, Công an TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ án mạng trên địa bàn huyện Hóc Môn khiến một người tử vong, một người bị thương.
Nạn nhân tử vong được xác định tên Th. (29 tuổi, ngụ Hóc Môn), người bị thương là H.B.T.A. (25 tuổi).
Trước đó, người dân phát hiện Th. gục chết ở một bãi đất trống trên địa bàn xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn) với bàn tay trái bị đứt lìa cạnh xe máy tay ga. Cạnh đó vài chục mét là H.B.T.A.
Cảnh sát sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. Một số vật dụng xung quanh được thu giữ.
Tại bệnh viện, H.B.T.A cho biết vào tối  21-1, sau khi đi chơi về thì bị hai thanh niên truy sát. Đến bãi đất trống thì hai thanh niên này đuổi kịp, chém liên tục khiến Th. tử vong, A. bỏ chạy cũng bị chém.
Theo thông tin ban đầu, những thanh niên gây án là người trên địa bàn, nguyên nhân là do mâu thuẫn từ trước. Hiện cảnh sát đã khoanh vùng các nghi can.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm