21/22 bị cáo đối mặt với án tử

Trong 22 bị cáo đứng trước vành móng ngựa thì có tới 21 bị cáo phạm tội ở khung hình phạt có mức án đến tử hình.

Theo hồ sơ, đường dây này do Lương Ngọc Lập, Phạm Công Danh, Nguyễn Thị Thơm cầm đầu, hoạt động từ năm 2000 đến cuối năm 2006, chuyên mua ma túy từ biên giới Tây Bắc rồi tiêu thụ trong nước hoặc chuyển qua mạng Lạng Sơn bán ra nước ngoài. Trong đó, Lập đã mua bán trái phép 1.253 bánh heroin (gần 439 kg), thu lãi 30 tỷ đồng; Danh 1.200 bánh (khoảng 420 kg); Thơm 130 bánh (khoảng 46 kg)...

Tại tòa, Thơm “nữ trùm” của đường dây này đã phì cười khi trả lời câu hỏi của tòa về hành vi phạm tội của mình. Về chỗ, Thơm còn hằm hè cãi nhau với một bị cáo khác tên Nhuệ do Nhuệ khai không “khớp” với lời khai của Thơm. Theo hồ sơ, năm 14 tuổi Thơm bỏ nhà từ Hà Tây lên Hà Nội. Chưa sang tuổi 15, Thơm mang thai, bị người tình lừa bán sang Trung Quốc. Sau khi sinh con, Thơm lại có thai với người chồng mới, lại sinh con rồi tự bán mình làm vợ một người khác. Về sau, Thơm bắt mối với chị gái buôn ma túy. Khi mang con về nước, Thơm đã cùng Dân thiết lập đường dây buôn bán ma túy này.

Cùng hầu tòa với Thơm còn có người tình Nguyễn Khắc Cường. Cường quen Thơm qua chat khi đang lao động tại Đài Loan. Về nước, sống chung, Cường biết Thơm tham gia buôn ma túy nhưng khi ngăn cản người tình không được, Cường còn giúp sức cho Thơm, chở Thơm đi lấy hàng...

Trước tòa, hầu hết các bị cáo còn lại đều phản cung, cho rằng mình chỉ phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy vì chỉ giao hàng, nhận “hoa hồng”. Dự kiến phiên xử sẽ kéo dài tới hết ngày 30-11.

ĐỨC MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm