230 triệu đồng tiền công vận chuyển 100 bánh heroin

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa có kết luận điều tra vụ án Lục Thanh Đồng (43 tuổi, trú TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng), chuyển hồ sơ sang cơ quan công tố đề nghị truy tố bị can này về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Lục Thanh Đồng

Theo kết luận điều tra, hồi 21 giờ 30, ngày 18-3 tại khu vực Trạm thu phí Quốc lộ 6, thuộc địa phận thị trấn huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Tổ công tác của Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an phối hợp với các đơn vị chức năng làm nhiệm vụ, phát hiện chiếc xe Fotuner, Biển kiểm soát: 30A- 073.25 có biểu hiện nghi vấn vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tổ công tác ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Lái xe không chấp hành hiệu lệnh, mà tăng ga đâm vào xe ô tô của tổ công tác chặn ở phía trước rồi tiếp bỏ chạy, buộc tổ công tác phải nổ súng cảnh cáo, nhưng lái xe vẫn cố tình bỏ chạy. Do vậy lực lượng làm nhiệm vụ bắn vào lốp chiếc xe ô tô trên. Mặc dù bị thủng lốp xe ô tô, nhưng đối tượng vẫn tiếp tục lái xe bỏ chạy. Bỏ chạy hơn 20km, đến cột mốc 424+200, thuộc địa phận xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, chiếc xe ôtô trên đã bị lật ở vệ đường.

Khi bị lật, thân xe bị méo móp, biến dạng, kính xe bị vỡ hoàn toàn. Một bao tải dứa trên xe rơi ra ngoài, bên trong có 100 bánh heroin và 181 viên ma túy tổng hợp. Đồng khai nhận vận chuyển thuê cho đối tượng tên Ngọc từ Mai Châu - Hòa Bình về Hà Nội với tiền công là 230 triệu đồng.

Chiếc xe Đồng dùng vận chuyển heroin

Tại cơ quan điều tra, Đồng còn khai nhận đã 5 lần vận chuyển ma túy trót lọt cho đối tượng Ngọc. Trong đó có hai chuyến vận chuyển Đồng được đối tượng Ngọc trả 400 triệu đồng/chuyến, các chuyến còn lại Đồng chưa nhận được tiền công thì bị bắt giữ.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra để bắt giữ các đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm