3 ngày 3 vụ cướp giật táo tợn ở TP.HCM

Theo đó, ngày 10-3, anh S. (32 tuổi, ngụ phường Tam Bình, quận Thủ Đức) đang ngồi trước cửa nhà bấm điện thoại thì hai thanh niên điều khiển xe máy áp sát chiếc điện thoại anh S. đang cầm trên tay.
Phát hiện sự việc, nam thanh niên nhanh chóng đuổi theo níu được áo nam thanh niên ngồi sau. Bị níu lại, tên này vứt lại chiếc điện thoại nhưng anh S. vẫn không buông tay và kéo ngã.
Kẻ cầm tài loạng choạng tay lái và tông thẳng vào một căn nhà gần đó. Nghe thấy tiếng hô hoán, người dân khu vực ào ra khống chế thanh niên cầm lái cùng phương tiện. Tên còn lại chạy thoát.
Tại cơ quan công an, nam thanh niên khai tên là Sơn Văn Diễn (21 tuổi, quê Sóc Trăng, ngụ Dĩ An, Bình Dương) lên TP.HCM để đòi nợ. Tuy nhiên, đòi không được tiền, cả hai rủ nhau đi cướp giật kiếm tiền tiêu xài.
Tiếp đó, vào khoảng 4 giờ 30 phút ngày 11-3, chị Lê Th.M. L. (41 tuổi, ngụ phường 11, quận 6), đang ngủ trong nhà thì nghe thấy có tiếng động nên dậy đi kiểm tra. Người phụ nữ ra khỏi phòng ngủ thì hốt hoảng phát hiện nam thanh niên đang lục tủ.
Chủ nhà tri hô, kêu cứu thì bị nam thanh niên dùng dao khống chế, uy hiếp lấy đi số tiền 60 triệu đồng, một máy tính bảng, một điện thoại di động và một máy tính xách tay.
Nam thanh niên trói nạn nhân rồi tẩu thoát. Đến sáng người phụ nữ mới được giải cứu và trình báo công an.
Mới đây nhất là vụ dùng bình xịt hơi cay tấn công cướp xe. Theo đó, vào khoảng 0 giờ ngày 12-3, anh LMĐ (20 tuổi, quê Quảng Ngãi) dựng xe máy hiệu Sirius trước địa chỉ số 39/2 ấp Hưng Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM thì bị hai nam thanh niên chưa xác định được danh tính đi trên một xe máy áp sát.
Anh Đ. chưa kịp phản ứng thì bị hai kẻ này dùng bình xịt hơi cay tấn công. Sự việc bất ngờ nên nạn nhân bỏ chạy kêu cứu. Hai đối tượng liền cướp xe máy bỏ chạy. Do khu vực vắng người nên không ai hỗ trợ được nạn nhân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm