3 sà lan 'khủng' hút cát lậu trên sông Cổ Chiên

Khoảng 20 giờ 30 ngày 5-6, Tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát đường thủy đã phát hiện và bắt quả tang chiếc ghe sắt đang hút cát trái phép trên sông Cổ Chiên (đoạn thuộc thủy phận ấp Mỹ Điền, xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít).

Hai chiếc sà lan có tải trọng khủng đang khai thác cát trái phép bị bắt

Chiếc ghe có tải trọng 41 tấn, do Nguyễn Thanh Hồng (24 tuổi, ngụ ấp Mỹ Điền, xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít) điều khiển. Thời điểm bắt quả tang, ghe này đã hút được 6 khối cát.

Tiếp đó, lúc 8 giờ 10 ngày 6-6, lực lượng Cảnh sát đường thủy bắt quả tang 2 sà lan đang khai thác cát trái phép đoạn thuộc thủy phận ấp Vàm Rạch, xã Chánh An, huyện Mang Thít.  

Sà lan TG 139.84  có tải trọng 150 tấn, do Trần Bảo Cường (34 tuổi, ngụ xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) điều khiển, đã hút được khoảng 40 khối cát.

Chiếc còn lại mang số hiệu BTr 7277, do Nguyễn Thanh Hồ (27 tuổi, ngụ xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) điều khiển. Chiếc này có tải trọng gần 500 tấn, sử dụng máy bom hút công suất lớn và đã hút được khoảng 45 khối cát.

Sà lan sử dụng máy bom hút công suất lớn để khai thác cát trái phép

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ các phương tiện trên và đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm