Đắk Lắk:

4 anh em ruột lập băng cướp giật khắp Tây Nguyên

Chiều 23-9, Công an huyện Krông Ana (Đắk Lắk) cho biết vừa bắt giữ một băng nhóm chuyên tổ chức cướp giật, trộm cắp tài sản tại nhiều tỉnh, thành Tây Nguyên.
Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Y Trăng Hđơk (27 tuổi), Y Kương Hđơk (23 tuổi), Y Vôl Hđơk (19 tuổi) và Y Tuân Hđơk (18 tuổi, đều là anh em ruột, trú tại xã Ea Bông, huyện Krông Ana).

Băng cướp bốn anh em ruột bị bắt giữ.

Thông tin điều tra ban đầu, vào ngày 6-8, Công an huyện Krông Ana nhận tin báo của chị Mai Thị Phượng (trú huyện Krông Ana) bị hai đối tượng bịt mặt đánh, xô ngã cướp xe máy và tài sản tại khu vực đỉnh đèo Cư Pao. Cơ quan điều tra Công an huyện Krông Ana đã tổ chức lực lượng truy bắt.
Chiều cùng ngày, cơ quan điều tra phát hiện đối tượng Y Trăng Hđơk đang lái xe máy của chị Phượng nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, Y Trăng không chấp hành mà điều khiển xe tông trực diện vào lực lượng điều tra để bỏ trốn.
Vụ việc khiến một chiến sĩ công an bị thương. Y Trăng bị khống chế, bắt giữ ngay sau đó. Y Trăng khai nhận đã cùng với một người em trai ruột gây ra vụ cướp xe trên đèo Cư Pao.
Qua đấu tranh, Y Trăng còn khai đã gây ra nhiều vụ cướp giật tại nhiều tỉnh, thành của Tây Nguyên cùng với ba người em trai ruột khác.
Công an huyện Krông Ana đã tiến hành bắt giữ các đối tượng còn lại.
Tại cơ quan điều tra, băng cướp bốn anh em ruột khai nhận đã gây ra ba vụ trộm xe máy trên địa bàn huyện Krông Ana; hai vụ trộm xe máy ở huyện Lắk và Cư Kuin (Đắk Lắk); một vụ cướp xe máy ở huyện Đắk Song (Đắk Nông) và một vụ cướp giật tài sản ở huyện Lâm Hà (Lâm Đồng).
Công an huyện Krông Ana đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm