4 người bỏng nặng trong đám cháy ở TP.HCM

Thông tin ban đầu, trưa 6-12, nhiều người dân phát hiện tiếng động giống như tiếng nổ kèm khói lửa bùng phát dữ dội từ căn phòng ở tầng bốn của căn nhà năm tầng trên đường Trần Kế Xương (phường 7, quận Phú Nhuận, TP.HCM).
Nhiều người dân hô hoán, dùng bình cứu hỏa dập lửa. Thông tin được báo với lực lượng chức năng.
Cảnh sát PCCC nhanh chóng được điều động tới hiện trường khống chế hỏa hoạn. Bốn người bị thương trong căn phòng được đưa đi cấp cứu.
Tại căn phòng xảy ra vụ việc bị cháy đen, phía trước căn nhà nói trên có đặt bảng hiệu “Trung tâm phân phối chế phẩm sinh học”.
Đến khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, lực lượng Phòng Pháp chế, điều tra xử lý cháy, nổ - thuộc Cảnh sát PCCC TP.HCM vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Thông tin từ BV Nhân dân Gia Định, quận Bình Thạnh cho biết bốn nạn nhân bị bỏng rất nặng gồm Quang Vũ (27 tuổi); Văn Hiếu, Tuấn Anh và Thanh Tú (cùng 24 tuổi) nhập viện trong tình trạng bỏng 80%-90 % cơ thể. Sau khi sơ cứu, cả bốn người đã được chuyển tiếp lên BV Chợ Rẫy điều trị.

4 người bỏng nặng trong đám cháy ở TP.HCM ảnh 1
Hiện trường vụ việc.

4 người bỏng nặng trong đám cháy ở TP.HCM ảnh 2
Lực lượng chức năng hiện đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

4 người bỏng nặng trong đám cháy ở TP.HCM ảnh 3
Bốn người bị bỏng nặng hiện đã được chuyển lên BV Chợ Rẫy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm