9 học sinh trong vụ sập la phông đã về nhà

Liên quan đến vụ sập la phông khiến 20 học sinh (HS) Trường Tiểu học Thạnh Quới A (Thạnh Quới, Long Hồ, Vĩnh Long) bị thương, ngày 18-10, bà Trương Thanh Nhuận, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long, cho biết tất cả HS bị thương đã trở về nhà.

Theo bà Nhuận, sau khi tai nạn xảy ra các em được đưa đến trạm y tế, bệnh viện để kiểm tra. Nhưng do chỉ bị thương nhẹ nên bác sĩ đã cho các em về nhà. “Hiện các phòng học bị sập la phông đang được sửa chữa, khắc phục. Hôm nay, các em HS được nghỉ một ngày và ngày mai (19-10), HS đi học bình thường” - bà Nhuận cho hay.

La phông rơi khiến 20 học sinh bị thương.

Như Pháp Luật TP.HCMđưa tin, khoảng 14 giờ 15 ngày 17-10 khi các HS Trường Tiểu học Thạnh Quới A (Thạnh Quới, Long Hồ, Vĩnh Long) đang ngồi học trong lớp thì la phông bằng fibro xi măng của năm phòng học (khối lớp 3 và 4) rơi xuống làm khoảng 20 HS bị thương.

Vụ việc khiến chín HS bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu, trong đó một HS bị thương nặng phải chuyển đến BV đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm