Án mạng lúc rạng sáng, 3 người trong gia đình tử vong

Ngày 25-9, Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng các đơn vị chức năng điều tra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong vừa xảy ra vào rạng sáng cùng ngày.

Nghi phạm gây án được xác định là Nguyễn Văn Tiến (56 tuổi, trú tại xã Lương Phú, Phú Bình, Thái Nguyên). Hiện người này đã bị công an bắt giữ.

Nghi phạm Nguyễn Văn Tiến. Ảnh: CAND

Ba nạn nhân bị tử vong gồm:  ông NVH (42 tuổi), bà TTH (49 tuổi) và NVH (13 tuổi, con trai ông B.).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, nghi phạm sang nhà ông NVB (anh trai của ông NVH) gọi cửa. Ngay sau khi ông B. mở cửa, Nguyễn Văn Tiến đã dùng dao đâm chém, nhưng ông B. kháng cự được.

Trong lúc giằng co, ông B. hô hoán để mọi người trong gia đình biết. Vợ ông là bà TTH thức dậy, chạy ra hô hoán và kêu cứu thì bị Tiến dùng dao đâm tử vong tại chỗ.

Tiếp đó, nghi phạm chạy sang nhà ông NVH ở gần đó. Tại đây, Nguyễn Văn Tiến dùng dao sát hại hai cha con ông H.

Chưa dừng lại, nghi phạm còn sang nhà hàng xóm tiếp tục đâm chém, khiến 3 người khác bị thương. Bị người dân khống chế và tước hung khí, đối tượng mới chịu dừng lại.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, bắt giữ nghi phạm, điều tra nguyên nhân vụ án.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên, bước đầu xác định nghi phạm có dấu hiệu hoang tưởng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm