Án mạng nghiêm trọng tại quán ăn đêm

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 15/8, Thái cùng Đặng Văn Nam, ở bản Séo Sin Chải và Nguyễn Văn Long, ở bản Lù Suối Tổng (xã San Thàng, thị xã Lai Châu) ngồi ăn đêm ở quán của chị Nguyễn Thị Bắc, ở bản Trung Tâm, xã San Thàng thì Phan Văn Nguyệt, ở bản San Thàng 2, xã San Thàng, vào uống nước, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại.

Sau đó, Nguyệt bỏ đi một lúc rồi cùng 2 người quay lại quán cầm 1 đoạn gậy đánh Thái. Thái đỡ được và chạy đi lấy một con dao của quán ăn đâm Nguyệt rồi bỏ trốn. Anh Nguyệt tử vong ngay sau đó do vết thương trúng tim, xuyên phổi.
 

Theo Đình Thuấn (CAND)
 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm