Ăn trộm tại cây ATM bằng công nghệ cao

Ngoài ra, đối tượng này còn "đầu tư" gắn thêm camera để theo dõi đọc số thẻ, mật mã thẻ của khách đến rút tiền nhằm mục đích làm thẻ giả có cùng mã thẻ của khách để rút tiền.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai là Lăng Văn Hoàng (SN 1987, ở Lý Quốc, Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng). Tang vật bị công an thu giữ gồm 1 chíp điện tử, 1 camera di động. Cả 2 vật đều thể hiện mã số và số bấm lấy tiền của khách đã đến rút tiền.

Theo MINH HOA (Hà Nội Mới Online)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm