Ba kẻ bán ma túy sỉ và lẻ bị “cất vó” trong bốn tiếng

Ngày 7-6, TAND TP Cần Thơ xử sơ thẩm đã tuyên phạt Ngô Đình Trung (47 tuổi, ngụ TP.HCM) 18 năm tù và Tạ Văn Tỷ (48 tuổi, ngụ Cần Thơ) tám năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy, Phan Hồng Ân (38 tuổi, ngụ Kiên Giang) bốn năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.
Ngoài ra, tòa còn phạt bổ sung đối với Trung và Tỷ mỗi bị cáo 10 triệu đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 7-6. Ảnh: N.NAM

Theo hồ sơ, vào lúc 16 giờ 5 phút ngày 16-10-2015, tại phòng 103, nhà nghỉ L.A. (phường An Hòa, quận Ninh Kiều), Công an TP bắt quả tang Phan Hồng Ân (38 tuổi) cùng bốn gói ma túy đá (có chứa thành phần Methamphetamine), trọng lượng hơn 10 g.

Ân khai mua số ma túy trên của Tỷ với giá 7 triệu đồng để mang đến nhà nghỉ LA sử dụng cùng nhóm bạn. Ngoài lần bị bắt quả tang, Ân khai còn mua một lần nữa của Tỷ với giá 3,5 triệu đồng.
Lúc 17 giờ 20 ngày 16-10-2015, Tỷ bị công an bắt quả tang trên đường Trần Văn Ơn (gần nhà nghỉ LA) thu giữ một gói thuốc lá bên trong có chứa ma túy đá.
Khám xét khẩn cấp các chỗ ở của Tỷ, công an còn thu giữ thêm ba gói ma túy đá, tổng trọng lượng gần 10 g.
Tỷ khai bắt đầu mua ma túy đá của Trung ờ TP.HCM từ tháng 9-2015, tổng cộng bốn lần. Sau đó, Tỷ chia ra các gói nhỏ bán cho người nghiện và bản thân sử dụng.
Ngày 16-10-2015, Tỷ hẹn mua của Trung 50 g ma túy đá giao tại Bến xe Cần Thơ nhưng Trung chưa kịp giao thì Tỷ đã bị bắt.
Lúc 20 giờ ngày 16-10-2015, Trung đến Bến xe Cần Thơ thì bị công an bắt quả tang cùng hai gói ma túy đá (có chứa thành phần Methamphetamine) có trọng lượng gần 200 g.
Trung khai khi nhận điện thoại đặt hàng của Tỷ, Trung mua của một người ở Bến xe Miền Tây (TP.HCM) một gói ma túy đá với gia 90 triệu đồng và đi Cần Thơ giao cho Tỷ thì bị bắt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm